Bà Đặng Huỳnh Mai được bầu làm Chủ tịch Liên Hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

Thứ hai, 28/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 26-3, tại Hà Nội, Liên Hiệp hội về người khuyết tật (NKT) Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Liên Hiệp hội về NKT Việt Nam có tên giao dịch quốc tế: VietNam Federaration On Disability (VFD) là tổ chức xã hội, phi lợi nhuận, gồm các thành viên là các hội, tổ chức của NKT và vì NKT hoạt động hợp pháp và cá nhân tự nguyện tham gia Liên Hiệp hội. Mục đích của Liên Hiệp hội là liên kết, tập hợp sức mạnh, điều hòa phối hợp các nguồn lực, tạo điều kiện để cộng đồng và NKT hỗ trợ nhau trong học tập, làm việc và sinh hoạt nhằm phấn đấu vươn lên ngày càng xứng đáng là những công dân có ích cho gia đình và xã hội, hướng tới một xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của NKT. 

Liên Hiệp hội tham gia đóng góp, xây dựng và thúc đẩy việc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước về khuyết tật và Công ước Quốc tế về quyền của NKT. Liên hiệp đại diện cho NKT Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, tham dự các hội nghị quốc tế, hội nhập, hợp tác quốc tế về lĩnh vực khuyết tật. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Liên Hiệp hội NKT Việt Nam là: hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu về công tác xã hội trong lĩnh vực hoạt động của NKT và vì NKT; tổ chức phối hợp giữa các thành viên Liên Hiệp hội, tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về NKT, về các chủ trương chính sách của Nhà nước, những quy định của Công ước quốc tế liên quan đến NKT, hoạt động của quốc tế về NKT cũng như quyền và nghĩa vụ của NKT.

Liên Hiệp hội cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho đối tượng NKT và vì NKT; làm cầu nối, kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ việc làm với NKT Việt Nam; xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng về công tác xã hội và công tác phát triển liên quan đến NKT và vì NKT. Liên Hiệp hội còn thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho nhóm đối tượng NKT và cộng đồng về kỹ năng tự giải quyết vấn đề; vận động chính sách liên quan đến quyền lợi của NKT, hợp tác với các cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm vụ trên theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và chịu sự quản lý về mặt Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH. Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ, Chương trình hoạt động 2011-2016; bầu ra 5 Phó Chủ tịch và Ban Chấp hành Liên Hiệp hội về NKT Việt Nam nhiệm kỳ I với 51 thành viên.

Phúc Hằng